PDA

View Full Version : Dụng cụ tình dục dưới góc nhìn y học xã hội


DR MINH
25-06-10, 02:38 PM
Trong thời đại @, với sự ra đời những quan niệm hiện đại về chất lượng sống, lối sống, sự khẳng định những quyền về sinh sản và tình dục thì chuyện xuất hiện những dạng mới của hành vi tình dục như tình dục trên mạng (cybersex), tình dục thông qua điện thoại (phone sex) hay sử dụng đồ chơi tình dục (sex toy)... không phải là chuyện lạ. Có điều, cùng với việc coi hưởng thụ tình dục như phương tiện để tăng chất lượng sống, con người trong xã hội văn minh cũng nhấn mạnh đến sự an toàn, chứ không phải là sự hưởng thụ bằng mọi giá.

Hỗ trợ chức năng tình dục đã có lịch sử lâu đời?

Các loại dụng cụ tình dục (DCTD), kể cả búp bê, các loại thuốc kích dục hay tăng ham muốn, tăng cương dương... chỉ là một bộ phận của các phương tiện hỗ trợ đời sống tình dục (hay hỗ trợ đời sống vợ chồng). Các phương tiện hỗ trợ tình dục ra đời trong xã hội ngày nay chỉ là sự tiếp nối mong muốn lâu đời của con người là duy trì, nâng cao và kéo dài đời sống tình dục - và cũng chỉ có con người, động vật cao cấp duy nhất mới có nhu cầu này.

Các phương tiện hỗ trợ đời sống tình dục ngày nay thật sự phong phú và nhiều dụng cụ đạt đến trình độ cao về công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của một xã hội tiêu thụ, bao gồm không chỉ những dụng cụ mà còn nhiều thứ khác, từ đơn giản đến phức tạp:

Dụng cụ mô phỏng cơ quan sinh dục nam nữ, dụng cụ để tăng khoái cảm cho nữ, dụng cụ để sửa chữa những yếu kém cho chức năng tình dục của nam.

Búp bê nhựa với mục đích thay thế người nữ thực được xem là một thứ DCTD đặc biệt vì tích hợp nhiều công nghệ cao cấp (cấu tạo bằng silicone để có độ mềm mại giống như người thật, kể cả nhiệt độ thân thể và tiết dịch âm đạo...).

DCTD có thể hiện sự suy thoái của đạo đức?

Không. Bản thân DCTD không có hại, chỉ sự lạm dụng mới có hại. Ví dụ, y học không phê phán hành vi thủ dâm nếu như chỉ là sự giải toả nhu cầu sinh lý thôi thúc nhưng sẽ có hại khi người thực hành lạm dụng. Nhìn chung, DCTD được chế tạo nhằm bù đắp cho những yếu kém về chức năng tình dục (của cả hai giới), những khó khăn để đạt được khoái cảm trong đời sống tình dục - một thứ quyền mà Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cần bảo đảm cho cả hai giới, nhất là nữ, dựa trên nhiều nghiên cứu về tác động tích cực của tình dục cả trên phương diện y học và xã hội.

Sự chấp nhận của các nền văn hoá với DCTD?

Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng DCTD nguy hiểm cho đạo đức, cho đời sống, thậm chí nguy hiểm... cho cả hành tinh của chúng ta (nếu như búp bê có thể thay thế hoàn toàn người thật).


Trước đây, hành vi tình dục chỉ được chấp nhận theo nội hàm hẹp, nghĩa là quan hệ tình dục với đối tượng khác giới và theo con đường truyền thống, theo cách truyền thống (nam nằm trên...). Ngày nay, quan niệm về hành vi tình dục mở rộng hơn, người ta chấp nhận nhiều hành vi và tư thế tình dục khác truyền thống mà vẫn được coi là hành vi tình dục người (để nhấn mạnh rằng vẫn có những hành vi không xứng đáng với con người) và cũng chấp nhận DCTD khi nó được sử dụng cho những người có nhu cầu, cho những hoàn cảnh cần thiết.

Tác hại của những loại DCTD

Còn ít những nghiên cứu nghiêm túc để kết luận DCTD là nguy hiểm nhưng cũng không thể nói là vô hại khi nó được sử dụng không hợp lý, không đúng chỉ định hay được chế tạo cẩu thả. Một số tiêu chí sau đây vẫn được sử dụng để đánh giá về mức độ có hại của DCTD:

Có gây thương tích không? Với những dữ liệu ít ỏi thu thập được thì thương tích do DCTD gây ra hiếm gặp, nhỏ, không coi là nguy hiểm. Cần phân biệt với một số thứ không được xem là DCTD mà một số người dùng (bóng đèn, chai thủy tinh, bàn chải răng chạy pin... đưa vào âm đạo) còn gây thương tích nguy hiểm hơn.

Có độc hại không? Đáng ngại nhất là chất phthalate có trong cấu tạo của những máy rung hay dụng cụ đưa vào âm đạo, tuy nhiên chưa có bằng chứng các DCTD có nguy cơ trực tiếp với chất này. Những DCTD được chế tạo bằng các chất liệu như silicone, chất dẻo acrylic, thủy tinh, kim loại, elastomer không có phthalate

Có gây lây nhiễm nấm không? Một số DCTD được sử dụng theo cách nào đó có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm và gây ngứa, dị ứng, nhiễm khuẩn bàng quang nhưng chỉ có vai trò gián tiếp.

Có gây nghiện không? Sự thực còn không bằng nghiện xem phim sex (hoặc nghiện tình dục nói chung); dùng DCTD là một cách để tạo cảm giác đỉnh điểm, mà mỗi người đều có quyền có cách riêng.

Thời đại nào cũng có ly hôn, không phải vì DCTD mà tỷ lệ ly hôn gia tăng. Nghiện tình dục là một dạng bệnh lý của hành vi tình dục đã được nói đến từ trước khi có búp bê tình dục.

Có làm mất đi sự nhạy cảm tự nhiên? Máy rung có thể làm mất đi sự nhạy cảm tự nhiên tạm thời, nhất là khi dùng với cường độ điện mạnh và trong thời gian lâu.

Tiến sĩ Marty Klein, tác giả cuốn sách Cuộc chiến về chủ đề tình dục ở Mỹ và là người ủng hộ tích cực cho những giá trị tinh thần lại viết rằng, việc cấm các DCTD là "sự phá hoại nghiêm trọng tự do cá nhân...". Theo nguồn Wikipedia, nhiều cặp vợ chồng ở Mỹ đã sử dụng DCTD trong khúc dạo đầu, nâng cao được chất lượng đời sống tình dục, phá vỡ sự nhàm chán và đạt được sự hài lòng cả về tâm trí và thể chất. Vậy có lí do nào để cấm quyền chính đáng được hưởng khoái cảm trong đời sông thầm kín của vợ chồng?

Theo BS. Đào Xuân Dũng/SK&ĐS

LAO HAC
25-06-10, 03:10 PM
sao lại thế nhể?bên thì cần cái lọ bên thì muốn cái chai.....bến chờ thuyền còn thuyền thì kiếm bến...phải chi mềnh là ông giời thì ....nhà sản xuất nó oánh mình ko biết đâu mà lần....
@ bên bác có cí dụng cụ "Ngoái lỗ tai" ko hum nào cho em mượn tẹo nha...

vâng...cho em xin...

OA _ NỮ
10-07-10, 06:18 AM
Ủng hộ đồ chơi tình dục. Đó là những người bạn trung thành nhất, an toàn nhất, tiện lợi nhất...:infatuated:

langthangkhach
10-07-10, 04:47 PM
Ủng hộ đồ chơi tình dục. Đó là những người bạn trung thành nhất, an toàn nhất, tiện lợi nhất...:infatuated:

Bó tay! vậy thì biết bao nhiêu người phải trăng treo bóng gối, trâm cài hiên sương rồi, hihi