Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Sức Khỏe Giới Tính (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Bồng đảo và các câu hỏi liên quan (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3095)

kehotro 08-07-11 02:49 PM

Bồng đảo và các câu hỏi liên quan
 
Các bạn gái tới tuổi dậy thì, sẽ bắt đầu cảm thấy hai con rùa dần dần nổi lên. Sự trổi dậy của chúng, liên quan tới hóc môn nữ tính và sự vĩ đại hay nhỏ bé phụ thuộc vào estrogen và progesterone.

Thời xưa, các cô gái hay ngại ngùng vì chúng nhưng ngày nay, họ đã hiểu biết hơn và lấy đó làm niềm tự hào và hãnh diện vì chúng.

Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến chúng cũng làm không ít các bạn gái bối rối và các câu hỏi cứ được tuôn ra.

* Tại sao chúng lại không đều nhau?

_Bình thường thôi. Ai cũng vậy! Luôn có một bên vượt trội hơn. Nó cũng tương tự như đôi mắt của chúng ta luôn luôn có một bên lớn hơn nhưng nếu tỉ lệ là 8/10 người ta sẽ thấy rõ sự chênh lệch đó. Khắc phục thường là tác động vào bên nhỏ bằng việc mat-xa. Còn ai mát thì không biết nha!

*Tại sao cái núm cau có người hồng, có người nâu và có người ngả đen?

_Đây là do sắc tố da melanin làm ảnh hưởng. Thông thường, đa phần chúng có màu nâu. Chỉ một số ít có màu đen hay hồng. Người có nước da đen thì chắc chắm núm cau sẽ đen, nhưng người có nước da trắng chưa chắc đã có núm hồng. Theo kinh nghiệm núm hồng thường xuất hiện ở người da trắng môi son.

Giờ để có màu hồng, nhiều người đã chọn biện pháp săm như săm môi.

*Tại sao chiếc cuống ( đầu ti ) có người thụt vào, có người bé xíu và có người rất to?

Núm vú thụt vào còn gọi là vú đỉa, nếu bẩm sinh thì không lo nhưng nếu bất ngờ bị thì nên đi khám BS vì đây có thể là một triệu chứng xấu.

Để làm cho đầu ti lồi ra, có dể dùng nhiều cách như có người nút ra( chồng hay em bé). Dùng đũa gắp kéo ra hay dùng xi lanh cắt đầu nhỏ rồi đưa vào hút( hơi đau ).

Đối với dạng nhỏ cỡ đầu ngón út là thông thường nhất còn dạng đầu to có người do bẩm sinh có người do bị kích ứng mà phát triển quá mạnh( hiếm ) tuy nhiên thường khi kích ứng nó cũng phát triển hơn.

Nếu cảm thấy quá to làm mất thẩm mỹ, bạn có thể đi BS để gọt chúng nhỏ lại chẳng khó khăn gì.

*Tại sao có người to quá mà có người nhỏ quá?
_Người to là trong giai đoạn phát triển, sự tham dự của estrogene đều đặn còn to quá là do liều lượng của chúng hơi cao. Người nhỏ là do chúng quá ít. Ngày nay, người ta đã có liệu pháp bổ sung estrogene. Do vậy, nếu các em gái trong độ tuổi này cảm thấy chúng không được như ý có thể đi khám để bổ sung Estrogene.

Ngực to quá có thể làm thay đổi dáng vóc của bạn và chúng thường gây chứng đau lưng.

*Tại sao có người săn chắc mà có người lại mềm, nhũn?

_Đây là do cơ thể mỗi người mỗi khác, Tuy nhiên, nếu vận động thì chúng cũng săn chắc hơn. PN khi bắt đầu gần đến ngày thì ngực săn hơn do tác dụng của hoc môn và sau đó thì trở lại vị trí bình thường. Có người dùng thuốc tránh thai, ngực cũng căng hơn nhưng không phải ai cũng vậy!

*Tại sao xung quanh núm cau ( quầng vú ) có những hạt nhỏ nổi lên?

Đây là những tuyến ống sữa phụ mà thôi. Đôi khi, ở những hạt đó sẽ mọc vài sợi lông tơ làm mất thẩm mỹ, bạn có thể nhổ bỏ chúng nhưng nhớ thoa thuốc sát trùng.

Một lưu ý là bạn nên chọn áo ngực vừa kích cỡ, đừng ôm quá chặt mà gây ảnh hưởng đến bộ ngực. Lựa chọn áo phù hợp sẽ làm tăng vẻ đẹp của chúng lên rất nhiều. Các hãng danh tiếng luôn dựa theo chuẩn tỉ lệ vàng 3:4:5 trong mỹ thuật, kết hợp với một số mẹo nhỏ như miếng độn để làm chúng đẹp hơn. Đừng tiếc tiền khi mua những chiếc áo tuyệt vời như vậy.

KHT







DR MINH 13-07-11 11:44 AM

Không biết tại sao nhưng cứ nhắc tới 2 từ Bồng Đảo là nước dãi nó lại chảy dài.

VỀ MIỀN TRUNG 13-07-11 03:26 PM

KHT sao gành mấy zụ này zậy ta?
Mình những tưởng chỉ có đốc tờ Minh là giỏi "chuyên môn nghiệp vụ" thôi chứ.

Doc_Hanh 07-11-11 04:01 PM

Cảm ơn bác Tr[j, nhờ vậy mà em đã sáng mắt ra:pitiful::pitiful::pitiful::pitiful:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.