Dã tâm của TQ thì ai cũng rõ. Do vậy, nếu Quốc tế không can thiệp chặn đứng các hành động ngang ngược của TQ thì việc đánh nhau là cầm chắc.
Phi, Mã dám cho máy bay và tàu chiến ra ứng phó vì có Mỹ chống lưng. Ta im hơi vì ta hiểu rõ thân mình phải tự lo. Chiến tranh bây giờ, hoàn toàn khác xa chiến tranh hồi xưa và việc đổ lục quân vào chiếm đất là điều không hề xảy ra.
Tương quan lực lượng, vũ khí, khí tài thì chúng ta đã rõ. Tại sao, Mỹ phải quan ngại khi TQ đeo đuổi mục tiêu phát triển mạnh về quân sự?
Thôi! Cùng lắm thì VN cũng sẽ hình thành một lực lượng như Bin. Mỹ buông tay biển đông, vì những thỏa thuận có lợi cho Mỹ. Nhưng rồi sau khi TQ làm gọn biển đông, chính người Mỹ sẽ có ngày hối hận.
Ai sẽ là người khởi động cuộc chiến tranh thế giới lần thứ III?
|