Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Bây giờ khác ngày xưa xa lắm rồi cô nương ơi!
Cơm với phở đều là từ gạo mà ra => nhiều khi đă nhiểm thuốc trừ sâu, hóa chất từ thưở c̣n là lúa
Chẳng qua v́ ăn phở phải tốn công sức và thời gian nên mọi người đều ăn cơm cho lẹ. Chứ nếu mà phở cũng ăn được như cơm th́ chắc 99% đều ăn phở  . Nhưng mà nếu ăn phở hoài th́ ngán, lúc đó lại thèm cơm => cơm cũng như phở, phở cũng như cơm. Thứ nào ăn riết rồi cũng ngán! => Tốt nhất là cứ thay đổi như chúng ta vẫn làm thường ngày? 
Cơm ngon thời phở cũng ngon
Sáng cơm tối phở có ṃn răng đâu 
|
Mấy câu này nghe quen quá à... H́nh như có in trong sách gối đầu giường của mấy ông á..