Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 10-12-13, 04:12 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Biết nói sao bây giờ?

Trước tiên xin mời các bạn đọc nguyên văn bài viết trên báo Thanh Niên.

Giám đốc Sở TN-MT có nên thôi chức hay không khi quản lư lĩnh vực của ḿnh yếu kém kéo dài, đại biểu HĐND B́nh Thuận dẫn lời cử tri.

Kỳ họp HĐND tỉnh B́nh Thuận khóa IX (kỳ họp thứ 8) “nóng” ngay từ ngày đầu khai mạc (9.12) với những vấn đề cử tri đặt ra.

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện (Phan Thiết) nhắc lại sự yếu kém trong quản lư khai thác titan trên địa bàn tỉnh, vấn đề “cũ” nhưng dư luận đang rất quan tâm.

Ông Thiện nêu ra 13 nội dung trên lĩnh vực quản lư nhà nước về ngành tài nguyên môi trường.

Trong đó, cử tri đặt vấn đề Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) có nên thôi chức hay không khi quản lư lĩnh vực của ḿnh yếu kém kéo dài.

Ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN-MT, đáp trả: “Đại biểu cần nắm thông tin ǵ cứ chuyển văn bản cho sở, sở sẽ có văn bản trả lời cụ thể. Tôi là một đảng viên, đă 36 năm làm việc, chuyện thôi chức hay không là việc của tổ chức”.

_ Sau khi đọc đoạn đối đáp của ông Huỳnh Giác bỗng thấy vô cùng hối tiếc khi sinh ra vào đúng cái thời này!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Cá chuồn (11-12-13), hoatigon208410 (10-12-13), phale (11-12-13), úm_bala (11-12-13)