Chủ đề: Nhạc lý cơ bản
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 09-01-11, 08:50 AM
Avatar của Pearly
Pearly Pearly đang ẩn
Nhạc sỹ
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: https://t.me/pump_upp
Bài gửi: 102
Thanks: 172
Thanked 351 Times in 87 Posts
Gửi tin nhắn qua ICQ tới Pearly Gửi tin nhắn qua AIM tới Pearly Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Pearly
Mặc định

TÊN NỐT NHẠC


Để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là:
Đô - Rê - Mi - Pha -Son - La - Si
Viết tắt : Đô (C); Rê (D); Mi (E); Pha (F); Son (G); La (A); Si (B)

7 âm cơ bản được sắp xếp trên khuông nhạc như sau:


HÌNH NỐT NHẠC

Để phân biệt độ ngân dài ngắn của âm thanh người ta dùng một số hình nốt nhạc:
Có 7 loại hình nốt nhạc sau:

Hình nốt tròn ngân dài gấp đôi hình nốt trắng
Hình nốt trắng ngân dài gấp đôi hình nốt đen
Hình nốt đen ngân dài gấp đôi hình nốt móc đơn
Hình nốt móc đơn ngân dài gấp đôi hình nốt móc kép...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Pearly For This Useful Post:
Biển chát (09-01-11), hoatigon208410 (09-01-11), Nhím con (10-01-11)