NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Giới Thiệu Tác Phẩm
Nạp lại trang này Tác giả 'Totem sói' lộ diện

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 17-08-11, 04:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Tác giả 'Totem sói' lộ diện

Sau nhiều năm đóng vai người đàn ông bí ẩn với bút danh Khương Nhung, tác giả cuốn tiểu thuyết gây tranh căi tại Trung Quốc cuối cùng đă lộ rơ danh tính. Ông là Lu Jiamin - giáo sư Đại học Bắc Kinh, một cựu tù chính trị.

Tôtem sói là câu chuyện của nhân vật chính Trần Trận trong khoảng 11 năm anh sống trên cao nguyên Nội Mông thời Cách mạng văn hóa. Qua biểu tượng về loài sói được đề cập đến trong tác phẩm, nhà văn bộc lộ rơ tư tưởng: sói tàn bạo sẽ lấn lướt loài cừu hèn nhát; văn hóa du mục mang máu sói sẽ vượt trội văn hóa canh nông mang máu cừu. Tộc Hán - dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc - theo ông, đang dần trở thành một bầy cừu dễ bảo và do đó cần học tập loài sói để vươn lên một cách mạnh mẽ.

Ngay sau khi ra đời, cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở nhiều nước phương Tây. Hơn 2,6 triệu bản hợp pháp và 17 triệu bản sách lậu đă được tiêu thụ ở Trung Quốc kể từ 2004. Random House bỏ ra 20.000 euro (hơn 490 triệu đồng) mua bản quyền xuất bản sang tiếng Đức. Penguin Books bỏ ra 100.000 USD (1,6 tỷ đồng) để giành quyền xuất bản tiếng Anh. Bản tiếng Anh này sẽ được ấn hành vào 27/3 tới. Peter Jackson, đạo diễn phim Chúa nhẫn, cũng đă mua được bản quyền chuyển thể cuốn sách thành phim. Mới đây, Tôtem sói là tiểu thuyết được vinh danh trong lễ trao giải Man Asian đầu tiên - giải thưởng được coi là Booker của châu Á.

Tuy đạt được những thành công vang dội, nhưng tác giả cuốn sách vẫn mai danh ẩn tích suốt một thời gian dài. Kệ mọi lời phỏng đoán, ông giấu tên thật, ít tiếp xúc với báo chí. Nếu buộc phải trả lời phỏng vấn, ông cũng yêu cầu phóng viên chỉ được chụp ảnh từ phía sau.

Nhưng với một tác phẩm giàu tính tự truyện, Khương Nhung không thể tiếp tục cuộc sống ẩn ḿnh. Nhà văn vừa lộ diện trong một cuộc trả lời hăng tin AFP.

"Linh hồn của Tôtem sói có thể tóm gọn trong 5 ư: Tự do, độc lập, sự đua tranh, sự bền bỉ và tính đồng loại", nhà văn nói.

Lu là giáo sư kinh tế chính trị học đă nghỉ hưu. Hơn ai hết, ông là người biết rơ giá trị của tự do. Nhà văn từng phải vào tù v́ tham gia biểu t́nh trong biến cố Thiên An Môn diễn ra vào 6/4/1989.

"Tôi bị giam một năm rưỡi. Lúc đó, tôi bị coi là 'phần tử phản cách mạng tính cực' - một tội rất nghiêm trọng. V́ thế, sau khi ra tù, tôi không thể kiếm được việc làm", nhà văn kể lại.

Khương Nhung thai ngén Tôtem sói suốt 20 năm trời và mất 6 năm để hoàn thiện tác phẩm. Nhưng ông biết, với cái mác "phản cách mạng" dính vào người, ông không thể nào xuất bản cuốn sách bằng tên thật của ḿnh. Bút danh Khương Nhung đă ra đời v́ vậy.

"Ban đầu, mọi chuyện dường như không có vấn đề ǵ cả. Nhưng mọi người dần dà đều biết câu chuyện của tôi. Tất cả đầy rẫy trên Internet", ông nói.

Tương tự như mọi cuốn sách thành công khác ở Trung Quốc, Tôtem sói cũng tạo ra hàng loạt cuộc tranh căi.

Trong khi các nhà phê b́nh thủ cựu coi Lu là một tên phát xít, th́ lănh đạo các doanh nghiệp lớn như tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử Haier lại coi cuốn sách như một "bảo bối" để giúp nhân viên có động lực làm việc.

"Tại các diễn đàn trên mạng, người ta đặt ra câu hỏi là tại sao đảng không kiểm duyệt cuốn sách. Nó không bị cấm. Một lư do đơn giản là Trung Quốc ngày nay đă có sự tự do nhất định", nhà văn nói.

Lu cho biết, ông đặc biệt hâm mộ tiểu thuyết gia người Mỹ Jack London - một nhà văn cũng viết về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Lu tiết lộ, ông muốn viết thêm nhiều tác phẩm nữa.

Dù Tôtem sói đă được các nhà xuất bản ở 26 quốc gia mua bản quyền, nhưng Lu không thể tham gia các chương tŕnh quảng bá sách ở nước ngoài. Ông không được cấp hộ chiếu kể từ sau sự kiện năm 1989.

"Tôi không thể ra nước ngoài, không thể xuất hiện trước công chúng. Đó là một vấn đề nhạy cảm", nhà văn nói.

Hà Linh
(Nguồn: AFP, CBC)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (17-08-11), CM4Q (18-08-11), Hạ Phượng (19-08-11), hoatigon208410 (17-08-11), Nắng quái (17-08-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.