NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm T́nh > Chị Em To Nhỏ
Nạp lại trang này Chăm sóc tóc mùa nắng nóng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-07-10, 11:50 PM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định Chăm sóc tóc mùa nắng nóng

Cũng như làn da, mái tóc chịu tác động của ánh nắng mặt trời một cách ghê gớm. Ánh nắng có thể làm cho tóc cháy vàng, khô, găy ngọn và mất đi độ bóng mượt. Ngoài ra, ánh nắng có thể làm tế bào da đầu bị viêm nhẹ, sợi keo và sợi đàn hồi trong da đầu bị biến dạng, ảnh hưởng đến sự cung cấp dinh dưỡng cho tóc. V́ vậy, các bạn cần có chế độ chăm sóc mái tóc đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Thông thường có hai nguyên nhân làm cho tóc bị chẻ ngọn: Nguyên nhân bên trong như chế độ dinh dưỡng không hợp lư và nguyên nhân bên ngoài do dùng dầu gội, dầu xả không phù hợp, làm giảm chất nhờn của tóc, hoặc do các nhân tố hoá học, vật lư như nhuộm tóc, sấy tóc...

Để cho tóc không bị chẻ, cần sử dụng những thức ăn giàu kẽm như con hàu, các loại đậu hạt và một số rau có lá màu xanh đậm.

Hạn chế uốn, nhuộm và sấy tóc

Không nên uốn, sấy và nhuộm tóc vào những ngày nắng nóng, khiến sợi tóc bị tổn thương bởi sự tác động của hoá chất và hơi nóng do uốn, nhuộm và không khí nóng nực bên ngoài. Nếu cần thiết phải nhuộm, uốn... bạn nên dùng các loại dầu dưỡng tóc giàu độ ẩm để dưỡng tóc vào các buổi tối.

Loại trừ gầu đúng cách

Gầu là những vụn nhỏ màu trắng hoặc màu xám rải rác trên đầu, đôi khi gây ngứa. Để loại trừ gầu, bạn nên chọn dầu gội đầu trung tính, tránh dùng dầu gội đầu có tính kiềm mạnh hoặc có tác dụng tẩy sạch mạnh.

Nếu có điều kiện, nên sử dụng nước gội đầu bằng các loại cây cỏ quen thuộc truyền thống như bồ kết, lá chanh, bưởi, sả.

Ngoài ra, cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lư, không nên ăn uống kiêng khem. Nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh, trứng sữa, bớt ăn các thức ăn có tính kích thích và có hàm lượng chất béo cao.


(theo TGPN)

Lần sửa cuối bởi mimosa; 09-07-10 lúc 11:52 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to mimosa For This Useful Post:
LAO HAC (10-07-10)
  #2  
Cũ 10-07-10, 01:14 AM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

thanks mimosa
từ nay học thơ khỏi cần phải đội mũ,cứ theo cách trên là bảo đảm tóc Rậm um......
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.