NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Y Học Thường Thức > Đông Y
Nạp lại trang này Những bài thuốc Nam nổi tiếng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-05-10, 07:33 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

BÀI 60: BỎNG DO NƯỚC

Dành dành đốt thành than, hòa với lòng trắng trứng gà bôi lên vết bỏng.

BÀI 61: ĐINH LĂNG “SÂM VIỆT NAM”

CÂY THUỐC BỔ QUÝ TRONG GIA ĐÌNH

Về hình dáng có thể phân đinh lăng ra làm hai loại: đinh lăng lá tròn và đinh lăng lá xẻ (thường trồng cây kiểng). Chỉ có đinh lăng lá xẻ được dùng làm thuốc. Lá dùng làm thuốc ở cây đinh lăng từ 3-5 tuổi trở lên. Người ta dùng cả lá tươi hay sấy khô với liều 4-12 gam một ngày dưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu, hoặc viên hoàn tán. Dược sĩ trong quân đội thấy rằng Panax Guiseng nhân sâm là một thứ bổ đầu vị trong đông y nhưng nước ta hoàn toàn phải nhập giá rất cao. Nhiều nước đã thành công trong hướng tìm những cây thuốc họ Ngũ Gia Bì (Araliaccac) như Liên Xô, có tác dụng bổ như nhân sâm để chế thành thuốc xuất đi các nước, trong đó có Việt Nam nên thường gọi là sâm Liên Xô. Nếu so với Ngũ Gia Bì Liên Xô thì đinh lăng gần như nhân sâm hơn, lớn hơn, vì đinh lăng trước đây được giới thiệu với tên khoa học Panax Fruticosum nghĩa là cùng chỉ Panax của nhân sâm. Tác dụng chữa bệnh của đinh lăng cụ thể như sau:

1.Tác dụng chung: Làm cho người suy yếu chóng hồi phục, ăn ngon ngủ tốt, tăng ký.
2.Tăng lực, tăng khả năng lao động, chống mệt mỏi, chóng hồi phục sau lao động nặng nhọc.
3.Làm tăng khả năng thích nghi của cơ thể đối với nhiệt độ nóng, rối loạn tiền đình, những ký sinh trùng sốt rét, trạng thái Stress.
BÀI 62: TRẺ EM CẢM MẠO

Hành 60 gam, gừng tươi 10 gam. Hai vị giã nát bỏ vào cốc nước sôi dùng xông vào miệng mũi.

BÀI 63: ĐAU VAI – ĐAU CỔ

Hành 8 gam, gừng tươi 12 gam, quế 12 gam, sắn dây (cát căn) 16 gam đổ vào nước. Một lít sắc còn 1/5 lít.

BÀI 64: HẮC LÀO

Hạt muống 10 gam, rượu 50ml, dấm 5ml. Ngâm 10 ngày bôi vào vết hắc lào, vài ngày sẽ khỏi.

BÀI 65: LỞ NGỨA

Lá và cành Hà Thủ Ô đun nước rửa và tắm cùng với lá ngải.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
LAO HAC (04-07-10), phale (15-10-10), TIẾNG L̉NG (22-10-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.